Quận Ngũ Hành Sơn:

Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, củng cố QP - AN khu vực biên giới biển vững chắc

Thứ sáu, 17/08/2018 12:31

10 năm qua, Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, của thành phố về "Ngày Biên phòng toàn dân"… Nhờ đó đã huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng tham gia phát triển kinh tế xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng an ninh (QP-AN) ở vùng biên giới hải đảo.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới. 

Hướng về biên giới, biển đảo

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi- Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, những năm gần đây, tình hình KT-XH của TP Đà Nẵng nói chung và Q. Ngũ Hành Sơn nói riêng đang có bước phát triển ổn định; hạ tầng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; các mặt đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân ngày càng được nâng cao. Các khu đô thị mới khang trang sạch đẹp được hình thành, các dự án du lịch ven biển được đầu tư xây dựng... Đó là những điều kiện thuận lợi cơ bản để Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển KT-XH, củng cố QP-AN vững chắc, trong đó có sự đầu tư vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh...

UBMTTQVN quận, các ngành, đoàn thể đều có kế hoạch, chương trình hành động "Hướng về biên giới, biển đảo" nhằm đầu tư phát triển KT-XH, xóa nghèo, xóa nhà tạm, động viên chia sẻ khó khăn với nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Các chương trình phối hợp giữa Đồn Biên phòng (ĐBP) Non Nước với UBMTTQVN quận và các ngành, đoàn thể đi vào hoạt động có chiều sâu, nhiều chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đã huy động được sự tham gia đông đảo của các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, tham gia tích cực vào phát triển KT-XH, củng cố QP-AN trên khu vực biên giới biển của Q.Ngũ Hành Sơn.  Bên cạnh đó, Quận ủy, UBND quận đã tập trung chỉ đạo một số ngành của quận và UBND các  phường ven biển (Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải) phối hợp với ĐBP Non Nước tổ chức tốt công tác tuyên truyền, khảo sát cho ngư dân vay vốn phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề tạo công ăn việc làm cho người lao động. Hàng năm tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên khích lệ ngư dân, các phương tiện đánh bắt xa bờ vững vàng tay lái, vươn ra biển với ý thức trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng thế trận "Biên phòng toàn dân" giữ vững chủ quyền an ninh biên giới (ANBG) của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết: "10 năm qua, UBMTTQVN quận đã tổ chức phát động có hiệu quả phong trào "Hướng về biên giới, biển đảo" vận động xây dựng 120 ngôi nhà "Đại đoàn kết", "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới"; đồng thời hỗ trợ sinh kế cho hơn 200 hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn; vận động đầu tư xây dựng các công trình nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư… Quận ủy, UBND quận đã thường xuyên định hướng cho các ngành, các hội đoàn xây dựng chương trình phối hợp ĐBP Non Nước, bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động cụ thể đã góp phần to lớn trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xóa nghèo, xóa nhà tạm, phổ cập giáo dục, khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngoài ra, ĐBP Non Nước đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các ban, ngành, đoàn thể của quận tổ chức gần 670 ngày công dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chằng chống nhà cửa, cứu hộ, cứu nạn...".

Song song đó, UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là 3 phường biên giới biển làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật về biên giới tại các khu dân cư. Đồng thời, tổ chức ký kết cho cá nhân, hộ gia đình, thành lập các tổ tự quản ANTT trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể và nhân dân trên địa bàn về "Ngày Biên phòng toàn dân" được nâng lên; nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Biên phòng khoảng 3.500 nguồn tin, trong đó có gần 2.750 tin có giá trị phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Điều đó đã tạo nên sức mạnh, là điểm tựa vững chắc cho công tác Biên phòng góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn. Đặc biệt, trong 10 năm qua, ĐBP Non Nước đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, công an, quân sự, lực lượng dân phòng, dân quân biển tổ chức hàng ngàn lượt tổ TTKS trên địa bàn và trên biển; qua đó, đã phát hiện và xử lý vụ 91 vụ việc/152 đối tượng vi phạm hành chính, khởi tố 30 vụ án hình sự/36 đối tượng... góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn quận...

Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra công tác phối hợp TTKS của các lực lượng tại khu vực biên giới biển.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, thông qua các chương trình phối hợp giữa ĐBP Non Nước với các ngành, các địa phương đã huy động được nguồn lực trong nhân dân góp phần phát triển KT-XH, xây dựng nếp sống văn minh đô thị với nhiều mô hình được xây dựng như: "Tiếng loa phòng chống tội phạm", "Tuyến biển bình yên", "Tổ dân phố không có rác, không có tội phạm, tệ nạn xã hội"… Qua hoạt động của các mô hình này đã góp phần giáo dục, động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương; tích cực thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn góp phần giữ gìn an ninh biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh…

Cùng với việc phát động "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể đã phát huy tốt vai trò của quần chúng trong tham gia bảo vệ chủ quyền ANBG, giữ gìn ANCT trên địa bàn. Các lực lượng ĐBP Non Nước, Công an, Quân sự  đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn phối hợp trong bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn biên giới Q. Ngũ Hành Sơn. Quận ủy, UBND quận đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang của quận; xây dựng Quy chế phối hợp 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ở cơ sở, UBND các phường tuyến biển đã chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, dân phòng, nhất là dân quân biển. Lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ không ngừng phát triển cả về số lượng, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Các đơn vị: ĐBP Non Nước, Công an, Quân sự quận, dân quân, dân phòng các phường đã phối hợp và thường xuyên tổ chức tuần tra đêm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn...

Thời gian đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận nói chung và 3 phường biên giới biển nói riêng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" và xem đây là ngày hội của toàn dân đối với công tác Biên phòng. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong quận hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu "Ngày Biên phòng toàn dân" nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn; không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP mà trực tiếp là ĐBP Non Nước ngày càng vững mạnh; quán triệt thực hiện quy chế phối hợp 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và sự phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, đơn vị đứng chân trên địa bàn và các đơn vị giáp ranh, đồng thời phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ  vững chắc chủ quyền ANBG quốc gia. Không ngừng xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa phương, phát triển KT-XH đảm bảo cho nhân dân trên tuyến biên giới biển vững mạnh về chính trị, kinh tế, lành mạnh về văn hóa xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn trong xây dựng các chương trình, đề án, dự án về phát triển KT-XH trên địa bàn phải chú ý gắn với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, củng cố QP-AN nói chung và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, không được xem nhẹ yêu cầu này…

TRÍ DŨNG